Vợ chồng "kỳ bẽo" và sòng bạc giữa rừng

Thứ năm, 21/05/2015 10:35

(Cadn.com.vn) - Từ sau Tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân, CATX An Khê (Gia Lai) xác định vợ chồng Nguyễn Ngọc Huy (1971) - Nguyễn Thị Thu Hiền (1972, trú xã Cửu An, TX An Khê) đứng ra lập sòng bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, rủ rê các con bạc “khát nước” khác trên địa bàn tham gia. Ngay sau đó, lãnh đạo CATX An Khê đã lập tức cử các Đội điều tra nghiệp vụ vào cuộc, quyết tâm triệt phá sòng bạc của vợ chồng Hiền - Huy nhằm lập lại tình hình ANTT trên địa bàn.

Là những đối tượng “có nghề” trong giới đỏ đen, vợ chồng Hiền - Huy luôn tỏ ra tinh vi và có nhiều “bài” để đối phó với cơ quan CA. Đứng ra làm chủ sòng và để các con bạc “yên tâm” sát phạt, Hiền - Huy chỉ tổ chức mỗi lần cho 5 - 10 con bạc có mối quan hệ quen biết với nhau tham gia đánh bạc dưới hình thức dùng đồng xu sấp - ngửa. Địa điểm mà cặp vợ chồng này thường chọn là những cánh rừng bạch đàn (thuộc thôn An Điền Bắc 1, xã Cửu An, TX An Khê), xa khu dân cư và đường đi lại khó khăn. Đồng thời, trên những con đường mòn dẫn đến “sòng” bài trong rừng luôn có lực lượng “chim mồi” được Huy - Hiền thuê giám sát, cảnh báo từ xa. Theo chỉ đạo của vợ chồng chủ sòng, chỉ cần thấy động tĩnh, thông tin sẽ được lực lượng “chim mồi” báo và sòng bạc lập tức chuyển đi nơi khác, mọi dấu vết và đối tượng đều “mất tích” ngay sau đó. Không những thế, mọi nhu cầu tiếp tế thức ăn, nước uống đều được Hiền - Huy phục vụ chu đáo.

Mọi chứng cứ, thủ đoạn của sòng bạc do vợ chồng Hiền - Huy đứng ra tổ chức đã được thu thập đầy đủ, kế hoạch triệt phá sòng bạc đang được triển khai thì một sự việc bất ngờ xảy ra: 20 giờ ngày 22-4, CQĐT CATX An Khê nhận được tin báo của nhân dân, tại nhà của Nguyễn Thị Thu Hiền xảy ra việc Phạm Công Danh (1992, trú thôn Thượng An 1, xã Song An, TX An Khê) vào nhà Hiền dùng dao rựa đe dọa vợ chồng Hiền để chiếm đoạt xe máy hiệu Exciter BKS 81G1-069.45. Ngay lập tức, CATX An Khê vào cuộc để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. Thực ra, Phạm Công Danh cũng không phải ai xa lạ mà chính là một trong những con bạc thường xuyên hiện diện ở sòng do vợ chồng Hiền - Huy tổ chức. Chính vì thế, dù sau khi vụ việc xảy ra tại nhà mình nhưng vợ chồng Hiền - Huy không trình báo CQĐT. Tuy nhiên, sau khi củng cố các chứng cứ, tài liệu, CQĐT CATX An Khê đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Công Danh để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”. Tại CQĐT, qua đấu tranh, Danh khai nhận: do nhiều lần tham gia sòng bạc của vợ chồng Hiền - Huy tổ chức, Danh đã thế chấp chiếc xe máy BKS 81G1-069.45 của mình cho chủ sòng để lấy 20 triệu đồng phục vụ mục đích đánh bạc. Thế nhưng, chơi mãi vẫn không thắng, Danh cho rằng Hiền - Huy là những tay “kỳ bẽo” (cờ bạc bịp) nên tới nhà để “lấy” lại xe.

Phạm Công Danh - con bạc tham gia sòng bạc do vợ chồng Hiền - Huy tổ chức.

Từ lời khai của Phạm Công Danh cùng với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, CQĐT CATX An Khê đã có đủ bằng chứng xác định hành vi phạm tội của các đối tượng. Đến ngày 12-5, CQĐT CATX An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can gồm Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Hồng Quang (1990), Nguyễn Ngọc Điền (1976), Ngô Thành Nam (1979), Đinh Văn Vân (1975, cùng trú xã Cửu An, TX An Khê) và Trần Thị Tường Trinh (1987, trú P. An Phú, TX An Khê). Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (1972, trú  P. Tây Sơn, TX An Khê), Đinh Thị Mộng Hiền (1972, trú xã Song An, TX An Khê) và Nguyễn Thị Thu Hiền về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Tại CQĐT, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình và giao nộp số tiền hơn 11 triệu đồng. Qua khám xét tại nhà Hiền - Huy, CQĐT CATX An Khê cũng thu giữ được các tang vật mà các đối tượng dùng để đánh bạc như: 2 đồng xu, một nón lá, chiếu cói cùng một số tang vật khác. Hiện CQĐT CATX An Khê hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tân